PHÁT HIỆN HẠT NHỰA NHỎ LẪN TRONG PHÂN NGƯỜI

PHÁT HIỆN HẠT NHỰA NHỎ LẪN TRONG PHÂN NGƯỜI

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 12:20 am

PHÁT HIỆN HẠT NHỰA NHỎ LẪN TRONG PHÂN NGƯỜI Ở NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy đã phát hiện hạt nhựa nhỏ có kích thước dưới 5 mm (gọi là microplastic) ngay cả trong phân người tại nhiều nơi trên thế giới, không chỉ riêng trong rác thải ngoài môi trường.


Trong hội thảo chuyên ngành dạ dày và ruột tại Áo ngày 22.10, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Y khoa Vienna (Áo) công báo cáo phân tích mẫu phân người tại 8 quốc gia khác nhau: Phần Lan, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Anh và Áo, theo đài NPR.

Kết quả phân tích cho thấy mỗi mẫu thử có chứa 9 loại microplastic khác nhau, bao gồm polypropylene và polyethylene-terephthalate vốn là hai chất trong chai nhựa.

“Cá nhân tôi không kỳ vọng kết quả này nhưng sự thật là mỗi mẫu thử đều có chứa microplastic”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Philipp Schwabl cho biết.

Ông Schwabl lo ngại: “Liệu rằng điều này sẽ gây hại cho sức khỏe con người? Đó là câu hỏi chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để làm rõ".

Những người tham gia khảo sát đã viết lại nhật ký ăn uống trong vòng 1 tuần trước khi các nhà nghiên cứu lấy mẫu phân.
Tất cả những người tham gia đều tiêu thụ thực phẩm được bảo quản bằng túi nhựa, cùng thức uống đóng chai nhựa.

Chỉ một vài người ăn chay trường không sử dụng bất kỳ dụng cụ nhựa nào để bảo quản thức ăn, không uống nước đóng chai nhựa thì mẫu phân không chứa microplastic.

Tiến sĩ Scwhabl cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu microplastic có thể đi vào máu, hệ bạch huyết và thậm chí tới gan hay không. Các nghiên cứu trên chuột bạch cho thấy microplastic có thể phá họai hệ tiêu hóa và gan.

Nghiên cứu được công bố giữa lúc giới chuyên gia và chính phủ các nước trên thế giới nỗ lực ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.

Cả thế giới sản xuất khoảng 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó 80% thải ra bãi rác và môi trường.

( Theo xaluan )
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách