Bệnh ung thư phải hóa xạ trị thì mới còn cơ hội sống ?

Bệnh ung thư phải hóa xạ trị thì mới còn cơ hội sống ?

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 2 Tháng 7 23, 2018 11:13 am

NHÀ VÔ ĐỊCH ĐÁ CẦU THẾ GIỚI QUA ĐỜI Ở TUỔI 33


Ngày 23/7, nhà vô địch SEA Games, hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang đã qua đời ở tuổi 33 vì căn bệnh ung thư.

Nguyễn Huyền Trang, nhà vô địch đá cầu thế giới, vô địch SEA Games, cô gái xinh đẹp và hiền lành từng được mọi người phong danh hiệu hoa khôi của đá cầu Việt Nam đã vĩnh viễn rời xa mọi người sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cuối năm 2013, Huyền Trang ở tuổi 29 đầy sung mãn và luôn nở nụ cười bất ngờ nhận hung tin mắc căn bệnh ung thư vú. Gần 1 năm sau, sức khỏe của cô thuyên giảm đáng kể.

Huyền Trang được các bác sĩ bệnh viện 108 chẩn đoán viêm đa khớp cột sống, lao xương. Chính lúc này, cô cầm trong tay bản kết luận mình bị ung thư vú, di căn đến xương.
Thời điểm đó, Trang mang về hàng loạt danh hiệu từ cấp độ khu vực tới thế giới cho thể thao Việt Nam. Vì điều trị căn bệnh, tài chính của gia đình Trang gần như kiệt quệ. Bố mẹ cô phải tính đến việc bán nhà để lo tiền chữa trị cho cô con gái.

Thời gian sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, Trang thường xuyên làm bạn với giường bệnh, xạ trị và những viên hóa chất. 2 năm điều trị dài đằng đẵng, cô gái sinh năm 1985 tưởng như vượt qua căn bệnh quái ác này.

Thế nhưng, số phận như trêu đùa với hoa khôi ngày nào của đá cầu Việt Nam. Căn bệnh ung thư di căn tới xương, không buông tha cho một cô gái đầy tài năng, hiền lành và được nhiều người yêu quý.

Huyền Trang sinh năm 1985 tại phố Cát Linh (Hà Nội) và bén duyên với đá cầu từ năm 14 tuổi. Rất nhanh sau đó, cô trở thành trụ cột của đội tuyển đá cầu quốc gia từ năm 2000. 7 năm sau, cô giã từ sự nghiệp với 2 HCV đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22 và 2 HCV tại giải vô địch thế giới năm 2005.

Đến năm 2012, cô quay lại với đá cầu và thi đấu trong màu áo đội tuyển Đà Nẵng cho tới khi phát hiện mình mắc bệnh và tập trung điều trị.

Đỗ Hải

++++++

Ý KIẾN BẠN ĐỌC (38)

Đinh Bằng
Tôi trong ngành nhé bạn, thông tin vậy là không chính xác vì nếu xạ trị, hóa chất thì còn cơ hội sống, còn không thì chắc chắc chết, hóa xạ trị tỉ lệ thành công còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Tôi biết bạn không có ý xấu nhưng nếu tuyên truyền 1 vấn đề không chính xác có thể hại nhiều người khi họ còn còn cơ hội sống. Thân chào!
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron