Khô âm đạo-muốn chữa nhưng ngại mở lời

Khô âm đạo-muốn chữa nhưng ngại mở lời

Gửi bàigửi bởi nguyenthy2303 » Thứ 3 Tháng 11 25, 2014 8:58 pm

Khô âm đạo là tình trạng không bài tiết không đủ lượng dịch nhờn âm đạo, gây khó khăn cho hoạt động tình dục, không những ảnh hưởng tới nữ mà còn hệ lụy tới cả nam giới, gây giảm khoái cảm cho cả 2 phía.Ở người phụ nữ cảm giác đau, rát, khó chịu về lâu dài hình thành tâm lý sợ gần gũi nên cần chữa bệnh khô âm đạo để không ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

Với nam việc không đủ lượng chất nhờn cũng gây khó khăn cho việc tác chiến, giảm khoái cảm thậm chí tổn thương cho “cậu nhỏ”. Có những trường hợp nặng, việc tác chiến không thể thực hiện được. Trên thực tế chứng khô âm đạo gặp phải không hề nhỏ nhưng liên quan tới vấn đề thầm kín nên không phải chị em nào cũng mạnh dạn tỏ bày để được bác sỹ điều trị hợp lý.
Phụ nữ tuổi mãn kinh mắc chứng khô âm đạo. Lý do sau 35 tuổi, buồng trứng bắt đầu giảm tiết dần hormon estrogen, gây giảm tiết dịch nhờn, suy giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, người phụ nữ vừa có bổn phận chu toàn công việc gia đình nhưng cũng lao vào xã hội bươn chải nên áp lực từ môi trường, công việc, cuộc sống ngày càng tăng lên cũng là nguyên nhân dẫn tới chứng khô âm đạo. Với phụ nữ trẻ, chứng khô âm đạo càng gây ảnh hưởng nặng nề tới mối quan hệ vợ chồng. Thậm chí nhiều chị còn than thở : “thú thực mình rất yêu thương chồng con, nhưng chồng luôn nghi ngờ mình tơ tưởng bên ngoài nên trong vấn đề chăn gối hờ hững đến vậy, nhiều lúc cũng sợ tình trạng này kéo dài mãi không khéo chồng đi ăn nem mất”.


[center]Hình ảnh
Khô âm đạo gây ngại gần gũi-Xem thêm cách chữa click ngay[/center]



Khô âm đạo có thể gây ra những tác hại gì?

Khô và teo nhỏ âm đạo làm giảm khả năng tình dục ở nữ giới, gây đau rát khi quan hệ, giảm hưng phấn, lâu dần, gây ra chứng lãnh cảm tình dục.
Không những vậy, tình trạng khô âm đạo kéo dài sẽ gây viêm âm đạo và hình thành các tế bào bất thường tại cổ tử cung và vòi trứng, lâu dần, sự viêm nhiễm sẽ chuyển sang mạn tính dẫn đến ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng.
Làm gì để phòng ngừa và điều trị?
+ Kiểm tra hóa chất đang sử dụng: Một số loại hóa chất có trong nước hoa và các loại mỹ phẩm có khả năng gây hại cho các mô nhầy nằm trong thành âm đạo.
+ Chế độ ăn uống cân bằng: Chế độ ăn có ít chất béo mà nhiều phụ nữ theo đuổi để giữ dáng sẽ khiến cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng thiết yếu để sản xuất ra các hormone tình dục. (cholesterol đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiết ra dịch bôi trơn trong âm đạo)
+ Tạo ra tâm trạng vui vẻ, thoải mái, tránh stress và căng thẳng.
+ Lao động nghỉ ngơi hợp lý, điều độ, tránh làm việc quá sức.
+ Tránh sử dụng các chất có kiềm, axit để thụt rửa sâu vào âm đạo như giấm, xà phòng, sữa tắm.
+ Điều quan trong nhất là tăng cường mức nội tiết tố estrogen bị suy giảm. Một số thực phẩm có hàm lượng cao estrogen thực vật nên được sử dụng như : tinh chất mầm đậu nành
+ Đồng thời cần lưu tâm đến việc tăng cường tưới máu tới âm đạo để giảm tình trạng khô và teo nhỏ. Một số chất có ích như : omega 3 trong dầu cá, dầu thực vật, L-Arginin …hoặc một số thảo dược như : hoài sơn, đương quy, nhân sâm, thục địa…
nguyenthy2303
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 07, 2014 3:08 pm

Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách