Tiểu đường tăng nhanh như một dịch bệnh

Tiểu đường tăng nhanh như một dịch bệnh

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 11 06, 2014 2:06 am

(Dân trí) - Tại Việt Nam, bệnh tiểu đường đang tăng một cách “chóng mặt” được ví như một dịch bệnh với tăng 200% trong vòng 10 năm. Đáng nói, ngày càng nhiều người trẻ tuổi, thậm chí thanh thiếu niên mắc căn bệnh này.
Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo nhân ngày Phòng, chống đái tháo đường thế giới 14/11 diễn ra tại Hà Nội chiều 4/11.

Theo thống kê, tại Việt Nam tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành hiện là 5,42% tăng gấp đôi so với con số năm 1990. Đáng chú ý có đến gần 64% người bệnh chưa được chẩn đoán. Con số này dự báo sẽ cón tiếp tục tăng nhanh, đến năm 2030 dự báo bệnh sẽ vươn lên đứng hàng thứ 7 trong số các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Hơn 80% số tử vong này xảy ra tại các nước thu nhập thấp, trung bình trong đó có Việt Nam.
Bác sĩ Phan Hướng Dương, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho rằng, tỷ lệ tăng đái tháo đường tại Việt Nam rát đáng báo động. Trong 10 năm, tỷ lệ mắc tăng 200%. Trong khi đó, trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới dự báo tỷ lệ tăng bệnh đái tháo đường chỉ khoảng 54% trong 20 năm.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS Nguyễn Thị Xuyên cho rằng, tại Việt Nam cũng giống như xu hướng trên thế giới, tình trạng đái tháo đường đang gia tăng rất nhanh. Bên cạnh đó, lứa tuổi mắc đái tháo đường ngày càng trẻ hóa.
Theo BS Dương, trước kia, người bệnh chủ yếu ở lứa tuổi 40-45. Tuy nhiên hiện nay, số bệnh nhân trẻ hóa gặp rất nhiều. Bệnh viện Nội tiết Trung ương từng tiếp nhận điều trị cho những trẻ 11, 12 tuổi mắc tiểu đường túyp 2 vì thừa cân, béo phì.
Một trong những nguyên nhân gia tăng đái tháo đường là do tình trạng béo phì cũng gia tăng. Béo phì liên quan mật thiết với đái tháo đường. Trong khi đó, hiện nay, lối sống thay đổi, vận động ít đi (trước đây ta đi bộ, đi xe đạp là những phương tiện phải vận động, giờ đi xe máy, đi ô tô làm vận động của con người cũng giảm đi), ngồi xem ti vi nhiều, ăn thức ăn nhiều chất béo… là tác nhân gây gia tăng bệnh đái tháo đường.
“Như với trẻ em thành phố, thói quen ăn các đồ ăn nhanh giàu chất mỡ lại lười vận động là một trong những nguy cơ đe dọa đái tháo đường. Ví dụ trẻ ăn 100g, số lượng tưởng là ít nhưng để tiêu thụ được hết số năng lượng từ thực phẩm này, trẻ phải đi bộ nhanh 20km. Hay như với bim bim, một gói trẻ ăn vèo cái là hết, nhưng năng lượng, chất béo lại hơn cả một bát cơm đầy. Một ngày trẻ nạp vài gói bim bim, năng lượng tích tụ, vận động ít sẽ sinh béo phì và đây là nguy cơ gây bệnh tiểu đường”, BS Dương phân tích.
Đáng nói, số người mắc tiểu đường có xu hướng tăng nhanh nhưng số người phát hiện bệnh lại rất thấp. Theo kết quả nghiên cứu này, tỷ lệ người bệnh tiểu đường trong cộng đồng không được phát hiện ở nước ta là gần 64%. Kiến thức chung về bệnh của người dân cũng rất thiếu. Gần 76% số người được hỏi có kiến thức rất thấp về chẩn đoán và biến chứng của bệnh, chỉ có 0,5% có kiến thức tốt.
Để phòng bệnh đái tháo đường, quan trọng là duy trì cân nặng hợp lý bằng chế độ ăn khoa học, duy trì hoạt động thể lực đều đặn ít nhất 30 phút/ngày. Đặc biệt ở những đối tượng nguy cơ cao như người trên 45 tuổi, người thừa cân, béo phì, bị đái tháo đường thai kỳ, gia đình có người mắc, bị rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, phụ nữ sinh con trên 4kg nên đi sàng lọc định kỳ... Tiểu đường hiện được phát hiện rất đơn giản bằng xét nghiệm đường huyết.
Nhân ngày phòng chống đái tháo đường thế giới 14/11, tại 4 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Chương trình Làng “Thay đổi Bệnh Đái tháo đường” sẽ diễn ra từ ngày 08 đến 15/11.
Thông qua chương trình nhiều kiến thức về bệnh đái tháo đường, khuyến khích lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý, sàng lọc những người có yếu tố nguy cơ, tư vấn cho người bệnh... sẽ được chuyển tải đến người dân để người dân hiểu hơn về căn bệnh nguy hiểm này.
Bệnh viện Nội tiết phối hợp với các đơn vị tổ chức các điểm truyền thông, khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh, tư vấn miễn phí trong 2 ngày 12-13/11 tại 4 khu vực của TP Hà Nội và ngày 14-15/11 tại cơ sở 2 của Bệnh viện ở Tứ Hiệp.
Tại TPHCM, Hbệnh viện Quận 11 phối hợp với Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện Mắt KTC Phương Nam tổ chức chương trình tư vấn, khám tầm soát miễn phí bệnh đái tháo đường và các biến chứng liên quan cho 2.000 bệnh nhân. Thời gian khám từ ngày 7/11 đến hết ngày 31/12 tại bệnh viện Quận 11 (72 đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11). Bệnh nhân có nhu cầu vui lòng đăng ký qua số điện thoại: 08-54456360 hoặc 0979797279.
Hồng Hải
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Tiểu đường tăng nhanh như một dịch bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 06, 2014 2:54 pm

Thực sự bệnh tiểu đường không tăng nhanh, mà vì hạ tiêu chuẩn đường nên số bệnh nhân tăng nhiều hơn.
Tôi sau khi ăn, đo đưòng là 12.0mmol/l, khi đói là 6.0mmol/l. tuổi đời 76, áp huyết 130-140/70-90mmHg mạch 70-80. Nếu đi bác sĩ thì tôi sẽ nằm trong danh sách tăng thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nữa rồi.
Dân VN nghèo làm gì có đủ tiền ăn mà dư máu dư đường ?

Cũng như dịch bệnh Ebola được thổi phồng như bệnh Sars, sau vài năm lại chìm xuống, Ở Nhật và Nigéria có phương pháp chữa khỏi mà tập đoàn y tế tây phương có thèm để ý đến đâu. VN và Trung Quốc có nhiều dân bên Châu Phi về nước đáng lẽ phải bị lây nhiều mà không thấy phòng ngừa dịch bệnh.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách