Sinh ba sau khi bỏ ăn chay

Sinh ba sau khi bỏ ăn chay

Gửi bàigửi bởi nhatrangthu » Thứ 3 Tháng 9 03, 2013 9:27 pm

Sinh ba sau khi bỏ ăn chay

Laura Dixon (Mỹ) quyết định ăn thịt để tăng khả năng mang thai và giờ cô đã có 3 đứa con xinh xắn.

Laura Dixon, 34 tuổi, một tín đồ ăn chay, đã cố gắng có thai trong 10 năm nhưng thất bại. Cô và chồng thử phương pháp thụ thai trong ống nghiệm nhưng cả hai lần đều không thành công.

Trong lần thứ ba thụ tinh, cô được các bác sĩ cảnh báo là có nguy cơ cao sảy thai hoặc chuyển dạ sớm gây nguy hiểm. Cô quyết định ăn 3 phần thịt mỗi ngày để tăng lượng sắt, vitamin B12 và protein. Laura đã ăn thịt, thịt gà, thịt xông khói và xúc xích mỗi ngày dù trước đó cô chưa bao giờ đụng đến một miếng thịt nào.

Sinh nhật lần thứ 33 của Laura, vợ chồng cô đã nghe thấy nhịp tim của 3 đứa bé trong bụng mẹ. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ có 2 bé trai giống hệt nhau và một bé gái.Sau 35 tuần, Laura hạ sinh 2 bé trai Mason, Max và bé gái Mia.

Laura, người chồng Tim cùng 3 đứa con Mia, Mason và Max (từ trái sang phải). Ảnh: Telegraph.

"Sau khi bị sảy thai lần thứ nhất, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có tới 3 đứa trẻ. Bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ lắm mọi chuyện. Tôi chỉ nhớ cảm giác thèm ăn vô cùng mạnh mẽ, tôi thức dậy vào ban đêm và bắt chồng mình phải đi mua bằng được một phần McDonalds", Laura chia sẻ.

Cô nói: "Ăn thịt chắc chắn đã giúp tôi có được các chất protein cần thiết khi mang thai. Tôi nghĩ đó có thể là một lý do khiến tôi mang bầu khỏe mạnh". Laura Dixon và chồng quyết định thụ thai trong ống nghiệm sau khi cô được các bác sĩ chẩn đoán là viêm màng dạ con, viêm buồng trứng đa nang. Cô từng trải qua 2 cuộc phẫu thuật nội soi nhưng đều không thành công. Các bác sĩ kết luận cô khó có thể mang bầu.

Lần đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm thất bại khi buồng trứng của cô sưng lên. Lần thứ hai, Laura được cấy trứng đông lạnh nhưng cũng bị sảy thai ở tuần thứ tám. Lần thứ ba, Laura gặp hội chứng quá kích buồng trứng nhưng vẫn tiếp tục mang thai.

Cả 3 đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ trong khoảng 1 phút. 3 bé, hiện giờ 14 tháng, được đưa về nhà 2 tuần sau khi sinh. Laura trở lại chế độ ăn kiêng nhưng thi thoảng vẫn ghé thăm cửa hàng ăn nhanh.
Tuệ Minh (Theo Telegraph
nhatrangthu
 
Bài viết: 167
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 05, 2012 5:36 am

Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách