ĐẬU BẮP (Gombo, Okra hay Laddies Finger)

ĐẬU BẮP (Gombo, Okra hay Laddies Finger)

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 04, 2012 6:50 pm

ĐẬU BẮP (Gombo, Okra hay Laddies Finger)
thuốc trị:
Tiểu Ðường, Khô lưỡi, Ðái rắt, Ngáy to(công hiệu thấy liền)
Sau một năm chữa trị, pha chế theo nhiều cách khác nhau thì thấy công hiệu cũng khác nhau.
Nay tôi xin cống hiến quý vị một toa thuốc rất hữu hiệu mà chính tôi đã dùng trong 1 năm qua thì thấy kết quả tốt, kiểm chứng được liền sau khi uống.
Các bạn của tôi, bệnh tình rất nặng, mắt mờ, chân phù khi dùng thì thấy bớt, không phải chích insuline nữa nên rất mừng đã thoát cơn bệnh hiểm nghèo có thể đi đến tàn phế, mù lòa.
Rằng:
Trong ruột quả đậu bắp có chất nhờn đủ khả năng để hủy diệt tinh thể đường thặng dư trong máu.
Vấn đề chính là làm sao để lấy chất đó ra mà không bị biến chất.
Lấy nguội thì ủng, uống đau bụng, lấy quá nóng thì mất hiệu quả vì biến chất.
•Lúc đầu vì bụng chưa quen nên khó chịu, uống ít và loãng để quen bụng rồi sau đó tha hồ muốn uống bao nhiêu cũng được.
Chọn đậu bắp :
Ðậu bắp có 2 loại: Loại Ấn Ðộ và loại Mễ Tây Cơ.
Tôi dùng loại Ấn Ðộ, trái khá lớn khoảng 100 trái nặng 1 kí-lô (Kg). Trái không non mà cũng không già. Trái già thì có sơ không tốt, trái quá non thì chất nhờn chưa hữu hiệu.
Cách pha chế :
Lấy 15 trái rửa sạch, cắt cuống vứt đi, khía một nhát dao để cho chất nhớt dễ thoát ra.
Cho 15 trái đó vào 3/4 lít nước rồi đun. Khi nước vừa sôi thì tắt lửa đi, đậy vung lại khoảng ít nhất là 10 phút sau thì đậu tái, ăn được. Lúc này nước màu xanh lơ nhạt (vert), vớt ra thấy nhớt đang chảy. Ðể lâu thì thành xanh xậm hơn một chút. Chắt nước ra để uống trong ngày, còn cái thì chấm với Maggi ăn cho hết.
Dùng trong 1 tuần lễ thì đem máy tiểu đường ra đo sau 12 giờ nhịn ăn (tức là đo trước khi ăn sáng)
•Thành quả cho ta định số trái ăn trong 1 ngày.
•Dùng nhiều trái thì nồng độ giảm nhiều.
•Ăn nhiều đường thì nồng độ tăng nhiều.
Chú ý: Nếu để lâu trong nước sôi thì lúc đó nước sẽ ngả màu vàng; sau đó biến thành màu nâu....lúc này thuốc kém hữu hiệu.
CHỮA BỆNH KHÔ LƯỠI :
Bệnh khô lưỡi kéo theo bệnh ngáy to và đái rắt ban đêm. Ðây là hiện tượng cổ họng bị teo.
Lấy 10 trái đậu bắp, đun trong ½ lít như trên.
•Sau đó chắt lấy nước, vứt cái đi. Ðể nước trong tủ lạnh.
•Ngay trước khi lên giường ngủ thì uống một ly nước đậu bắp lạnh, khoảng ¼ lít, thì sẽ ngon giấc, lưỡi hết khô, ngáy không to và nhất là hết bệnh đái rắt ban đêm.
•Nếu ban đêm thức giấc đi tiểu thì trước khi ngủ lại nên uống một ly nước lạnh để máu loãng dễ lưu thông thì tránh được bệnh "Bóng Ðè". Bóng đè là hiện tượng não bộ thiếu máu nên tứ chi bất động vì óc kkông còn khả năng điều khiển nữa. Thiếu máu trong não bộ là vì khi ngủ nơi quá nóng mồ hôi bốc ra nhiều nên máu thành đặc, tim bơm lên hơi khó.
•Hôm nào quên không uống nước đậu bắp thì bệnh sẽ trở lại ngay.
LƯU Ý :
1.Uống xong thì đi ngủ liền, uống lâu mới đi ngủ thì không còn hiệu nghiệm nữa.
2.Nếu vì uống quá nhiều đậu bắp mà cơ thể trở nên thiếu đường, mặt mày xây xẩm, mất sức, chóng mệt thì ăn thêm đường cho cân bằng.
Mr. HOANG. Paris ngày 20 mai 2012
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thông Tin Y Tế

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách