Giải thoát

Giải thoát

Gửi bàigửi bởi lyquochoang » Thứ 6 Tháng 1 04, 2019 5:52 am

1.Giới : ăn chay,giữ giới --> thân quân bình,thân tự tại.

2.Định : tâm luôn ở trong thân,vì 6 trần như huyễn,chạy theo 6 trần chỉ chuốc lấy thất vọng khổ đau.

3.Tuệ : giới và định,thân và tâm là Dụng.
tuệ và tánh là Thể.
Khi Dụng luôn ổn thì Thể sẽ ổn --> tự tại giải thoát.

Người thường xuyên hưởng thụ và tạo nghiệp thì sẽ làm cho thân mất quân bình,không tự tại,nên tâm không ở được mà cứ phóng theo 6 trần.
lyquochoang
 
Bài viết: 76
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2012 8:40 pm

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron