Ngài Đại Sư Pháp Vân giảng về Vãng Sanh Tịnh Độ

Ngài Đại Sư Pháp Vân giảng về Vãng Sanh Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 02, 2016 10:00 pm

Xin quý Ngài hay quý vị hãy bấm ngay vào link dưới đây để nghe Ngài Đại Sư Pháp Vân giảng rất hay + vô cùng tuyệt vời về cách tu để bảo đảm vãng sanh Cõi Cực Lạc rất thanh tịnh, rất đẹp, rất an vui và vô cùng tuyệt vời nhé! Xin hãy luôn thành tâm phát nguyện vãng sanh Cõi Cực Lạc để trong ao sen Cõi Cực Lạc liền có một hoa sen nhỏ với một đài sen nhỏ có khắc tên của mỗi quý Ngài hay quý vị + khi quý Ngài hay quý vị luôn ráng thành tâm niệm nhỏ Nam mô A Di Đà Phật mỗi ngày thì hoa sen của quý Ngài hay quý vị sẽ ngày càng to đẹp và rực rỡ hơn! Khi công phu niệm Phật của quý Ngài hay quý vị đã viên mãn, Đức Phật A Di Đà và Chư vị Đại Bồ Tát sẽ phóng quang tiếp dẫn quý Ngài hay quý vị về Cõi Cực Lạc rất an vui và vô cùng tuyệt vời! Nam mô A Di Đà Phật!

http://www.niemphat.com/audio/DaiSuPhap ... a%2008.mp3


Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có Phật nhãn, Thiên nhãn thông và vô lượng thần thông rất quảng đại và vô cùng tuyệt vời nên Ngài đã thấy rất rõ Cõi Cực Lạc ở Phương Tây là Cõi Tịnh Độ hoàn toàn có thật rất thanh tịnh, rất trang nghiêm, rất nguy nga, tráng lệ, rất sang trọng, rất đẹp, rất an vui, rất thanh cao và vô cùng tuyệt vời nên Ngài đã rất từ bi khuyên tất cả chúng ta nên phát nguyện vãng sanh Cõi Cực Lạc và luôn ráng thành tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn đế có thể vãng sanh Cõi Cực Lạc với Phẩm vị cao vì cõi thế gian này là cõi ác với bao phiền trược và vô số khổ đau theo Kinh A Di Đà!

Nếu chúng ta tu hành chưa đắc Đạo và chưa thành Bậc A La Hán trở lên, chúng ta có thể từ trần hay chết bất cứ lúc nào vì bị bịnh nặng bất ngờ như bị trúng gió nặng, bị đau tim, bị tai biến mạch máu não v.v..., bị tai nạn nặng bất ngờ, bị cướp rồi bị giết v.v...

Do đó, xin quý Ngài và quý vị hãy luôn thành tâm phát nguyện vãng sanh Cõi Cực Lạc và luôn ráng thành tâm niệm nhỏ Nam mô A Di Đà Phật thật nhanh trong mọi hoàn cảnh mỗi ngày để vọng tưởng, phiền não v.v... không kịp khởi lên và để hoa sen của quý vị sẽ ngày càng to đẹp và rực rỡ hơn trên Cõi Cực Lạc! Khi công phu niệm A Di Đà Phật của quý Ngài hay quý vị đã viên mãn, Đức Phật A Di Đà và Chư vị Đại Bồ Tát như Ngài Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, Ngài Đại Trí Đại Thế Chí Đại Bồ Tát v.v... sẽ phóng quang tiếp dẫn quý Ngài hay quý vị về Cõi Cực Lạc rất an vui và vô cùng tuyệt vời bằng đài kim cương, đài vàng tử kim hay đài vàng huỳnh kim rất quý báu tùy theo công phu niệm A Di Đà Phật của quý vị tùy theo công phu niệm A Di Đà Phật thật thành tâm của quý Ngài hay quý vị, tùy theo việc phát Bồ Đề Tâm của quý Ngài hay quý vị có nghĩa là việc thành tâm phát nguyện tu mau thành Phật để có thể giáo hóa và cứu giúp vô lượng chúng sanh trong mười phương của quý Ngài hay quý vị, tùy theo những việc lành của quý vị và tùy theo công đức truyền bá Pháp Môn Tịnh Độ rất tuyệt vời này giúp càng nhiều vị vãng sanh Cõi Cực Lạc thì Phẩm vị của quý Ngài hay quý vị sẽ càng cao và cao nhất là Bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh hay Bậc Đại Bồ Tát, Bậc Thượng Phẩm Trung Sanh hay Bậc A La Hán v.v.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron