Lý do vong nhập

Lý do vong nhập

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 15, 2016 2:30 pm

Huyen Nguyen
14 juin (Il y a 1 jour)

À moi
Dear bác Ngọc,

Hôm nay cháu lại mạn phép viết mail cho bác để hỏi một câu chuyện thế này ạ. Như thư trước cháu có hỏi bác về bệnh tật, thì đến thư này cháu xin hỏi bác một chút về mặt tâm linh ạ. Hôm trước cháu đang ngồi cùng bạn cháu uống nước thì có 1 em gái ra nhìn mặt cháu và bảo: chị đang có người âm theo, vong nữ và phá quấy sức khỏe của chị, khiến chị làm gì cũng không xong, mọi việc đều đảo lộn. Của đáng tội là cháu cũng đang sức khỏe có vấn đề, và đúng là mọi việc với cháu đều lận đận nên cháu ngạc nhiên không hiểu sao em đó lại biết chuyện của mình. Rồi em ý nói cháu nên đi cắt vong và hứa cho cháu số điện thoại của 1 cô gì đó rất nổi tiếng ở Phủ Lý ạ. Em ý còn nói nếu tối hôm đó cháu có vấn đề gì thì phải gọi điện cho em ý ngay ạ. Tối hôm đó về mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi ngủ cháu tự dưng thấy có 1 luồng năng lượng xoáy mạnh vào luân xa 6 của cháu và như muốn kéo cháu ra. Cháu lúc đó đã ngủ nhưng có lẽ đầu óc vẫn nhận biết được nên sợ quá, liên tục niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật', rồi hết, rồi sau đó cháu lại bị như vậy thêm 1 lần nữa ạ. Cháu hoang mang quá không biết làm thế nào, mong bác có thể giúp đỡ cháu được không ạ?

Liệu có chuyện người âm theo như vậy và có thể phá mình như thế không ạ? Liệu cháu có nên tin em gái đó không ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn Bác và mong hồi âm của Bác sớm nhất ạ.

Cháu: Nguyễn Phương Huyền

-----------------

Trả lời :

Cơ thể mình tỉnh táo gọi là có thần, giống như cái nhà có chủ. Nếu nhà không có chủ là nhà hoang thí người lạ vào ở, cũng giống như vậy, cơ thể mình mất thần, thì vong nhập.
Muốn có thần thì cơ thể phải đủ máu, là huyết, đủ khí để đẩy máu lưu thông, và đủ đường để làm ấm cơ thể để giữ thần. Có nghĩa là nhà có người lạ vào ở (giống như vong), khi có chủ nhà về, là cơ thể có thần, thì đuổi hạ ra khỏi nhà thì học sợ phải đi ra. Có nghĩa là cơ thể đủ khí guyết đường tập khí công thì cơ thể tăng dương tăng sức nóng thì âm khí là vong sẽ tự nhiên biến mất. Đó là cơ thể vật chất do ăn uống tập luyện.
Ngoài việc Tinh là thức ăn uống hóa Khí, Khí hóa thần, còn nhờ Thần từ tha lực do niệm A Di Đà Phật, khi ai niệm Phật sẽ có 25 vị thần hộ mạng thì không có vong nào dám ở trong thân mình.
Sau đó nệm Chú vãng sanh cầu nguyện đức Phật A Di Đà độ cho vong linh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách