Đệ Tử Quy (Đạo làm con)

Đệ Tử Quy (Đạo làm con)

Gửi bàigửi bởi nguyenthien » Thứ 4 Tháng 3 02, 2016 1:08 am

Để giáo dục con trẻ đúng cách, để con trẻ phát triển tốt, cha mẹ rất cần phải học hỏi, tu sửa chính mình, học cách làm cha, học cách làm mẹ. Thậm chí học lại cả cách làm con. Chúng ta phải ý thức rằng giáo dục không chỉ là công việc riêng của nhà trường, thầy cô hay của xã hội

Nhiều cha mẹ chỉ xem con là một thành viên của gia đình, một cá thể riêng biệt, điều này dẫn đến thói quen đổ lỗi, không nỗ lực hoặc nỗ lực không tới; rồi để mặc nhiên trách nhiệm ấy lan ra cho xã hội, nhà trường hoặc thậm chí tìm đến các tổ chức đào tạo như một cứu cánh cuối cùng. Đành rằng những đối tượng trên cũng có một phần ảnh hưởng đến “sản phẩm” này. Nhưng nghĩ thử xem: Người thầy đầu tiên của các em là ai? Người ảnh hưởng đầu tiên đến các em là ai? Môi trường đầu tiên và quan trọng nhất của các em là ở đâu? Câu trả lời chỉ có thể là gia đình. Nói một cách cụ thể hơn, gia đình ở đây chính là cha mẹ. Phải nhìn nhận như vậy thì mới thấy sự nghiệp sinh con, dưỡng dục con là vô cùng to lớn và quan trọng. Con cái chính là tấm gương phản chiếu một phần hình ảnh của cha mẹ và gia đình. Thế nhưng trong cái đại dương tri thức bao la này phụ huynh phải bắt đầu từ đâu? Đâu là kim chỉ nam, là thước đo tiêu chuẩn để giáo dục con trẻ? Hãy bắt đầu từ phụ huynh? Giáo dục phải bắt đầu từ thân giáo. Chúng ta hãy nhớ rằng" con trẻ chúng sẽ bịt tai trước những gì chúng ta nói nhưng sẽ mở rất to mắt trước những gì chúng ta làm" vì vậy muốn con trẻ làm gì cha mẹ hãy làm gương trước tiên. " ĐỆ TỬ QUY" chính là kim chỉ nam trong giáo dục gia đình. Chỉ cần chính cha mẹ học và hành theo Đệ Tử Quy thì đó chính là tấm gương, và là Thân Giáo tốt nhất cho con trẻ.!

(Sưu tầm)

Hình ảnh
nguyenthien
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 11:27 pm

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron