Học Phật và Phật học

Học Phật và Phật học

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 13, 2015 10:05 am

Em kính chào Thầy !

Vừa rồi em có upload video trong trang nhà khicongydaotoronto, mục tâm linh/tôn giáo, chủ đề : Đừng tham vọng thay đổi người khác của ĐĐ Thích Phước Tiến.

Sau đó, em thấy Thầy admin đã xóa đi bài đó và cả bài cũ mà Thầy admin đã đăng rất lâu rồi của ĐĐ Thích Phước Tiến.

Em không rõ nguyên do vì sao lại xóa ?

Em còn vô minh, kính xin Thầy chỉ dạy giúp em trên con đường tu học đạo.

Em xin cám ơn
audible

--------------------------


Phật học là nghiên cứu giáo lý kinh điển của Phật đến mức uyên thâm để thành học giả, để tranh luận hơn thua, phê bình đúng sai. chứ không phải thành đệ tử của Phật

Học Phật là đệ tử của Phật, học và làm theo những gì Phật nói, Phật làm, để trở thành Phật, giác ngộ như Phật, nếu mình là người xấu khi chưa hiểu Đạo, nay nhờ học Phật, mình hiểu Đạo trở thành người tốt

ĐĐ Thích Phước Tiến giảng : đừng tham vọng thay đổi người khác, là vô tình bác bỏ giáo lý và công lao của Phật mong muốn thay đổi người xấu trở thành người tốt biết sợ nhân qủa.
Thầy cũng không tin Phật nói có thế giới Tịnh Độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, vô tình thầy gián tiếp đả phá những đạo tràng theo Tông Phái Tịnh Độ như Chùa Hoằng Pháp, đạo tràng của Thầy Thích Giác Nhàn và nhiều chùa khác đang theo về pháp môn tu Tịnh Độ.
Như vậy thầy đang có tham vọng thay đổi người khác không nên tin Tịnh Độ là không có thật, trong khi đó thầy lại giảng ngược lại : Đừng tham vọng thay đổi người khác, tự thầy mâu thuẫn rồi.

Do đó trang nhà phải gỡ bỏ những băng giảng của Thầy xuống, nếu không những lời giảng mâu thuẫn của thầy làm lung lay niềm tin của những người học Phật như chúng ta.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Học Phật và Phật học

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 4:14 am

Con kính Quý Thầy ,

Bước đường tu học đạo để tu tâm sửa tánh thật mênh mông, rộng lớn, trùng trùng, đầy gian nan và nhiều thử thách, chông gai, trong phút chốc thần trí sao lãng con khó phân biệt chánh tà, trắng đen nên dễ lầm đường lạc lối. vấp ngã.

Thầy Ngọc đã dạy : “ Tất cả hãy đứng dậy mà đi trên con đường học hỏi để cùng nhau tiến hóa vượt qua bể khổ sông mên đến bờ giải thoát ".

Con chân thành cám ơn Quý Thầy đã giúp con tâm khai, trí sáng trên bước đường tu học đạo.

Kính chúc Quý Thầy sức khỏe, thân tâm an lạc.

A Di Đà Phật.
audible
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách