Thắc Mắc Lớn

Thắc Mắc Lớn

Gửi bàigửi bởi Thiện Quang » Thứ 5 Tháng 10 27, 2011 8:39 am

Vào 21:38 Ngày 26 tháng 10 năm 2011, ............ đã viết:
Chiều thứ 6 này em dẫn e H đi mua thuốc a ah. . Ca này chữa xong thì chắc e cũng phát điên lên a ah.



Giờ e có 1 câu hỏi về tâm linh xin a giải đáp giúp e :
Vừa qua ở làng e xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông chết người, 2 người đều chết trẻ.
Trường hợp 1: Một người sinh năm 1989, bị xe khác đâm vào và bỏ chạy trên đường đi làm về, tính tình hiền lành cẩn thận, ngày xưa đi xem bói các thầy bảo sẽ chết non và bây giờ đã xảy ra. Sau đó xác đk chuyển thẳng ra nhà tiếp linh. An táng xong gia đình nghe có người nói người chết trẻ sẽ quay về quậy phá nên đã đị mua bùa ngải vể chôn dưới mộ. Trong khi đi lấy bùa 1 người nhà nhìn thấy hồn ma anh này hiện ra và nói rằng:’’ cô chỉ đeo ở người chứ không được chôn dưới mộ của cháu đâu nhé ‘’. Sau 1 vài hôm tại nhà anh này đã nhập vào bà cô đấy và nói với bố mẹ rằng ‘’ thương bố mẹ và 2 kẻ gây tai nạn kia sẽ phải đến quỳ trước mặt bố mẹ ‘’
Trường hợp 2: Một thanh niên khác sinh năm 1986, tự gây tai nạn và tử vong. Đi xem thầy bói bảo mua bùa về yểm và phải đi tới tỉnh Hải Dương cúng lễ, ở đó có thờ bà phật mẫu .
Hai trường hợp trên đều tên là Việt, chết trẻ, 2 người cũng đã tính ngày chuẩn bị lấy vợ nào ngờ….rất thương tâm và để lại nỗi hoang mang cho mọi người.
Qua câu chuyện trên e muốn hỏi a một số câu hỏi như sau :

1. Tại sao những người chết trẻ người ta lại sợ như vậy và khi sợ người ta lại phải yểm bùa? Và có nên yểm bùa như vậy ko?

Anh trả lời câu hỏi này như sau:
Theo Hòa Thượng Đai Đức Tiến Sỹ Thích Nhật Từ đã nói trong hội thảo các nhà khoa học thực nghiêm tâm linh, được tổ chức tai hội trường bảo tàng quân khu 7 đường Phạm Văn Hai Quân Tân Bình TP HCM vào ngày 18/12/2010 nói về hiện tượng như sau:
Khi người chết không đi đầu thai mà kẹt lại trong Cảnh Giới trung gian, thì có sáu nguyên nhân sau
1. Là do khi người chết mà tình yêu nam nữ còn chưa dứt, còn vướng víu. Ví dụ như một ông chồng già mà có cô vợ trẻ, khi ông chết đi vẫn còn luyến tiếc sợ cô vợ đi lấy người khác.. ...((các trường hợp tượng tự))..nên phải đeo bám theo, lúc gần chết cô gái đã hứa là sẽ không bước thêm bước nữa. Nên ngừi chết chưa dứt được nên cũng bị kẹt lai .

2. Là tình thương yêu của cha mẹ, ông bà dành cho con cháu, những người thân dành cho nhau, làm cho người chết không đành lòng ra đi được, ví dụ một người cha có một người con rơi mà chưa được nhận mặt, hay đang mong con cái ở xa về mà chưa về được .Trường hợp này ta thấy người chết mở mắt, chờ người đó về vuốt mặt mới nhắm mắt lại được

3. Là người chết có oan ức, mình không tạo ra tột lỗi mà bị kết tội ...mà bị giết oan hoặc tự tử thì rất khó siêu thoát.

4.Hân thù trong chiến tranh, khi mà cuộc chiến chưa tan , nhưng người L ính tuổi xuân còn trẻ, họ còn nhiều hoài bão còn nhiều khát vọng, họ chưa nghĩ họ sẽ chết, Rồi cái chết đến bất ngờ mà họ vẫn nghĩ là còn sốn, nên họ vẫn tổ chức các trận đánh trong các đêm, Họ muốn về thăm gia đình, làng mạc Thân xác chưa mang về con thất lạc v v nói chung là còn nhiều việc chưa làm được nên họ chưa đành lòng đi tái sanh

5. Trang thái chưa sẵn sàng chấp nhân cái chết khi mà gia tài điền sản, dự án, kế hoạch còn ngổn ngang mà tính trách nhiệm của người này quá cao, cái chết lại diễn ra đột ngột,( Như trường hơp của em hỏi cũng rơi vào trong trường hợp này), cho nên tâm của họ bám víu vào để níu lấy sự sống . Cuối cùng cũng bị kẹt lại

6. Trường hợp những người không tin vào luân hồi, sinh tử thì cũng bị kẹt lai vì họ không biết đi về đâu.

Các trường hơp phạm tội đại ác thì bị đày địa ngục, những trương hợp này em tự tìm hiểu.

Câu hỏi 2 . sao khi chết ở ngoài đường , ngoài chợ lại ko đk mang xác về nhà mà phải mang ra ngoài nhà tiếp linh
Trả lời : đây là một quan niệm từ xưa .mọi người sợ ma về bắt người sống. Nhưng thực tế thì ma khi đã rời xác thì có thể về nhà, nhưng không đi vào nơi các thần thánh cai quản được thôi ..Họ cũng có kỷ luật vô hình rất nghiêm ngặt nếu không tuân theo cũng không dc. Muốn họ thông quan được thì người nhà phải làm lễ cầu siêu, hoặc xin quy y cho các vong linh đó. Điều này được Hòa Thượng dưới đây giảng rất rõ

Câu Hỏi 3 :Khi chết ma có quay về hại người đk ko? Các thầy bói thường xem cho ai đó mà chết vào giờ ‘’ ác ‘’ thì bảo ma sẽ quay về bắt người nhà đi?

Trả lời :Người chết họ cũng có nhân tính, và họ rất cần được người sống quan tâm thương yêu, Nhưng đa phần người sống chỉ vì lợi ích của chính mình nên toàn làm những việc hại cho vong linh người dẫ khuất, làm cho họ thêm oán trách mà không giải thoát được. không siêu sinh được. Thật đáng buồn cho họ không hiểu biết nên bao đời nay toàn đi hai người thân của mình mà không hay.

Câu hỏi 4 : có người nói người chết trẻ ko đk tụng kinh?
Trả lời: Tất cả người ,vật, cây cỏ, hồn ma, quỷ dữ... đều có tính Phật . Tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Phật đã nói vậy

Câu hỏi 5 :Liệu có chuyện ma ở trong chùa quấy rối ko?
Trả lời: Theo em nghĩ chuyên này thế nào? qua lời phân tích của anh ở trên, em hiểu được gì ???

Câu hỏi 6:Các nhà sư đi tu vì sức khoẻ yêú mà ko ăn chay thì có tích đk kết quả trên con đương tu hành ko?
( Vì vẫn có nhà sư ở địa phương e đi tu nhưng vẫn ăn thịt chó, hút thuốc nào, mặc quần soóc đi chơi cầu lông, mua xe máy Uyn để đi ). Có nhà sư thì thích ca hát những bài hát trần tục, có tham gia văn nghệ , diễn kịch ở địa phương như vậy có đk ko ah?
Ý kiến: Theo e ko nên yểm bùa như vậy vì như thê là thất đức. Có 1 trường hợp 1 bà đang khoẻ đùng đùng thì bị ung thư máu, 6 tháng sau thì chết. Thầy bói phán rằng phải yểm bùa vì chết vào giờ ‘’ dữ ‘’. 1 thời gian sau người nhà nằm mơ thấy bà náy hiện về và nói rằng: ‘’ tao đói lắm mày ơi ‘’. Còn lại xin a giải đáp giùm e vì bây giờ thấy bói là 1 nghề kiếm ăn ở chỗ e. Các thầy cứ mọc lên nhan nhản, các thầy tìm mộ liệt sỹ cũng vậy, họ chủ yếu là lừa bịp chứ chẳng có tý chút khả năng nào. Bên cạnh đó cũng có 1 số thầy co tâm có đức nhưng rất hiếm ở xã hội bây giờ

Trả lời :Ăn chay cũng tạo nghiệp, vì cây cỏ cũng có linh hồn và mạng sống, Không ai có quyền tước đi mạng sống đó cả. Chỉ có điều cây cỏ thì khó thấy hơn , Khi các nhà Sư ăn cơm họ đều sám hối tung kinh cầu siêu cho các linh hồn đó được siêu thoát . Những nhà sư ăn Thịt chó....thì tuy theo quan niệm, trong ý niệm và trang thái khi họ ăn ,họ chơi, như thế nào,..vói thái độ ra sao...v v...xét cho cùng họ không sát sinh nhưng ăn xác như vậy thì không chay tịnh nên sinh ra nhiều hóc môn thèm muốn, ham muốn uế tạp, khó lòng mà giải thoát được. Điều này em cần phải đi sâu mới hiểu , anh không thể nói một hai lời mà cắt nghĩa được
Các thầy bói thì đa số làm việc không đường hoàng, họ toàn gieo nghiệp xấu cho gia chủ .
Em hãy dựa trên lý giải của Đạo Phật mà suy luân. Mọi thắc mắc trên thế giới này, em sẽ đều lý giải được.
Em có thể xem Clips này

viewtopic.php?f=36&t=68

viewtopic.php?f=37&t=64

chúc em thành công trên con đường tu tập

Thân TQ
Thiện Quang
 
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 23, 2011 10:03 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách